Kết quả tìm kiếm cho "Nga tấn công UAV"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 86
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Sau gần 4 năm xung đột, Ukraine bước vào năm 2026 với ba mặt trận quyết định: chiến trường khốc liệt, vấn đề nội bộ và những nỗ lực ngoại giao mong manh.
Loạt vụ nổ này xảy ra ngay sau khi diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, cũng như cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Florida.
Trên giấy tờ, các đường nét của một khuôn khổ hòa bình cho Ukraine đang dần hình thành. Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa một dự thảo 20 điểm “vững chắc” và một lệnh ngừng bắn thực sự được duy trì vẫn còn rất xa.
Ukraine cho biết đã sử dụng UAV tấn công một giàn khoan dầu của Nga thuộc tập đoàn Lukoil trên Biển Caspi, đồng thời đánh trúng một tàu tuần tra quân sự gần giàn khoan.
Theo các quan chức Liên bang Nga, các cuộc tấn công bằng UAV đã đánh trúng các kho dầu và nhà máy lọc dầu tại Volgograd, Yaroslavl, Krasnodar Krai và Crimea, gây ra hỏa hoạn, sơ tán dân cư và đóng cửa sân bay.
Nga thực hiện cuộc tập kích vào thành phố Kremenchuk thuộc tỉnh Poltava của Ukraine bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
Lực lượng phòng không Ukraine đã đối phó một đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái; trong khi tại Nga cũng có 4 người đã bị thương sau một vụ nổ liên quan đến UAV.
Ngày 8/11, Nga thông báo đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng khí đốt - năng lượng của Ukraine. Đây được coi là hành động đáp trả các vụ tấn công mà Nga cho rằng Ukraine đã thực hiện trước đó nhằm vào các mục tiêu dân sự của Moskva.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 1/11 nước này đã hạ thủy tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Khabarovsk. Buổi lễ diễn ra tại xưởng đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov.
Ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 164 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận nước này. Các vụ tấn công đã gây hư hại cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến hoạt động của một loạt sân bay, khiến Nga phải ban bố tình trạng hạn chế tạm thời đối với hoạt động vận tải hàng không.
Hãng tin TASS của Nga dẫn lời giới chức tỉnh biên giới Belgorod ngày 20/10 cho biết khoảng 80 thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công các khu vực đông dân cư của tỉnh này trong ngày qua.